Đối đầu Nga - Mỹ

Thứ tư, 16/04/2014 12:11

(Cadn.com.vn) - Tổng thống Barack Obama ngày 15-4 bất ngờ kêu gọi người đồng cấp Vladimir Putin “giúp” giảm căng thẳng ở miền đông Ukraine, hành động có thể mở ra cuộc đối đầu Nga-Mỹ quanh khủng hoảng này.

MỸ NHỜ “NGA SỬ DỤNG ẢNH HƯỞNG”

Giải pháp mà ông chủ Nhà Trắng “kiến nghị” ông chủ Điện Kremlin là “sử dụng ảnh hưởng của Nga” khiến các phần tử ly khai ở miền đông Ukraine rời khỏi các tòa nhà đang chiếm giữ.

Theo CNN, ông Obama còn kêu gọi ông Putin rút binh sĩ khỏi biên giới giáp Ukraine. Giới phân tích nhận định, lời kêu gọi này rõ ràng ẩn chứa  lời cáo buộc rằng, Moscow đứng sau vụ nổi dậy ở miền đông Ukraine. Đáp lại, ông Putin bác bỏ những cáo buộc can thiệp của Nga, cho rằng, các thông tin như thế này là “không đáng tin cậy”. Ông chủ Điện Kremlin cũng nhấn mạnh, các cuộc biểu tình  này “là kết quả của việc Kiev không tính đến lợi ích của người dân nói tiếng Nga”. Ông Putin cũng đồng thời kêu gọi ông Obama giúp ngăn chặn việc sử dụng vũ lực sau khi Moscow cũng cảnh báo Kiev chớ đàn áp những phần tử ly khai, cho rằng hành động “tội ác” như vậy sẽ gây tổn hại đến cuộc đàm phán dự kiến diễn ra tại Genève vào ngày 17-4 tới.

Tuy nhiên, Tổng thống tạm quyền Ukraine, Olexander Turchynov ngày 15-4 tuyên bố đã khởi động “chiến dịch chống khủng bố” ở miền đông. Tuyên bố tại Quốc hội, ông Turchynov khẳng định: “Chính quyền bắt đầu các hoạt động quân sự tại phía bắc của tỉnh Donetsk vào sáng 15-4 đang được tiến hành từng giai đoạn. “Mọi việc sẽ được tiến hành từng bước, có trách nhiệm và cẩn trọng”, ông nói thêm.

Reuters dẫn lời người đứng đầu chính quyền thành phố Slavyansk ở tỉnh Donetsk, ông Vyacheslav Ponomarev xác nhận, xe tăng và vũ khí tự hành của đơn vị vũ trang của Kiev hiện đang di chuyển về phía thành phố này. Theo ông Ponomarev, những thông báo về việc di dời các khí tài quân sự hạng nặng đến đây cũng được đưa ra thường xuyên hơn.

Lực lượng ly khai đang chiếm trụ sở cảnh sát Horlivka, miền đông Ukraine. Ảnh: AFP

LHQ CÓ VÀO CUỘC?

Căng thẳng Moscow – Washington quanh vấn đề Ukraine đang ngày càng trầm trọng bởi 2 diễn biến bất ngờ - đó là cuộc đối đầu tại biển Đen giữa một máy bay chiến đấu của Nga với một tàu khu trục Mỹ và chuyến thăm bí mật đến Kiev của Giám đốc Cục Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) John Brennan. Rõ ràng, động thái trấn áp quân sự như thế này sẽ càng như đổ thêm dầu vào chảo lửa miền đông Ukraine.

Bản thân Tổng thống Ukraine đang tìm cách thoát khỏi cuộc khủng hoảng leo thang bằng cách đề xuất một cuộc trưng cầu về tự chủ lớn hơn cho các khu vực miền đông và tìm kiếm sự giúp đỡ từ LHQ. Tuy nhiên, việc ông  Turchynov yêu cầu Tổng thư ký LHQ Ban Ki-moon giúp đỡ “trong việc thực hiện một hoạt động chống khủng bố chung ở phía đông” càng làm rối ren mọi chuyện. Theo đó, Kiev muốn LHQ phái lực lượng gìn giữ hòa bình đến tham gia “hoạt động chống khủng bố” này. Tuy nhiên, hiện LHQ chưa có phản ứng gì.

Thật sự, tình hình ở Ukraine hiện rất đáng lo ngại khi có nguy cơ làm bùng nổ cuộc chiến Nga-Mỹ ở khu vực miền đông. Ít nhất 2 người chết hôm 13-4 khi Kiev thất bại trong nỗ lực giành lại quyền kiểm soát ở Slavyansk - một trong 10 thành phố và thị trấn có các tòa nhà bị lực lượng ly khai chiếm đóng. Trước tình hình u ám này, Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev nhận định, Ukraine đang bên bờ vực của một cuộc nội chiến. “Máu một lần nữa đã đổ ở Ukraine. Nước này đang bên bờ vực nội chiến”, ông Medvedev viết trên Facebook.

Khả Anh